Chi phí điều trị cho bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19 lên đến 3 tỉ đồng, đang xem xét ghép phổi

Duy Tính
Duy Tính
22/05/2020 19:23 GMT+7

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh nhiễm Covid-19 đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị; xem xét ghép tạng. Chi phí điều trị đã lên đến 3 tỉ đồng.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 22.5, phi công người Anh nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 91) đã được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị và xem xét ghép tạng (phổi).
Như vậy, bệnh nhân 91 đã kết thúc 64 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và cũng đã 15 ngày liên tiếp âm tính với Covid-19.

Chiều 22/5: Không có ca Covid-19 mới, BN91 đã chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy

Sau khi nhập về Bệnh viện Chợ Rẫy, ngay lập tức bệnh viện này đã hội chẩn cho bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19.
Phi công người Anh được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào ngày 18.3. Đây là ca bệnh đầu tiên từ "ổ dịch" bar Buddha, Q.2.
TS-bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết phổi bệnh nhân trước chuyển viện đã có dấu hiệu cải thiện, phục hồi khoảng 30%. Các BS đã giảm dần các thông số ECMO để thử cai máy. 
Tính đến 22.5, bệnh nhân 91 tiếp tục duy trì thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 29, can thiệp ECMO ngày thứ 47; đồng thời lọc máu, kháng sinh, kháng nấm. Bệnh nhân 91 xét nghiệm Covid-19 âm tính 7 lần liên tiếp.

Hiện thân nhân bệnh nhân 91 nhiễm Covid-19 chưa liên hệ với bệnh viện. Chi phí điều trị cho bệnh nhân 91 đến thời điểm hiện nay (tính từ ngày 18.3) là trên 3 tỉ đồng. Chi phí này do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tạm ứng. 

Tổng hợp tin dịch bệnh virus corona tối 22.5: Kỉ lục 36 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.