Chi khoảng 100 tỉ đồng để thu hồi bến du thuyền của Vũ 'nhôm'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/10/2018 10:28 GMT+7

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết các ngành chức năng đang triển khai thủ tục pháp lý chuyển công năng nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng Sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng.

Ngày 11.10, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết các ngành chức năng đang triển khai thủ tục pháp lý chuyển công năng nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng Sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng.
Nhà hàng và bến du thuyền này do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 4.000 m2, thời gian sử dụng đất 50 năm theo hình thức thuê đất với đơn giá 23.500 đồng/m2/năm.
Hiện dự án nhà hàng và bến du thuyền đã hoàn thành, nhưng do liên quan đến Vũ “nhôm” nên chưa đi vào hoạt động. TP.Đà Nẵng cũng đang thực hiện dự án quảng trường khu vực xung quanh di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành Điện Hải (đầu tư khoảng 513 tỉ đồng) nên chuyển công năng công trình này.
Hồi cuối tháng 9, Ban cán sự Đảng UBND TP.Đà Nẵng thống nhất phương án quy hoạch quảng trường xung quanh di tích thành Điện Hải do Viện Kiến trúc quốc gia đề xuất ý tưởng.
Cụ thể, công trình nhà hàng và bến du thuyền sẽ chuyển đổi chức năng sang mục đích phục vụ cộng đồng, nghiên cứu cải tạo kiến trúc phù hợp với cảnh quan tổng thể.
Dù có ý kiến đề nghị phá dỡ, nhưng đa số chuyên gia thống nhất phương án giữ lại và chuyển đổi công năng. Đáng chú ý, chi phí đền bù đối công trình nhà hàng bến du thuyền của Vũ “nhôm” khoảng 100 tỉ đồng; không bồi thường về đất do đất thuê trả tiền hằng năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.