Chỉ đạo xử lý kỷ luật cán bộ xã dùng bằng giả

03/08/2014 20:33 GMT+7

(TNO) Ngày 3.8, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã kiểm tra, xử lý kỷ luật một số cán bộ xã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông nhưng không có tên trong hồ sơ lưu tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông của Sở GD-ĐT tỉnh.

(TNO) Ngày 3.8, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã kiểm tra, xử lý kỷ luật một số cán bộ xã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông nhưng không có tên trong hồ sơ lưu tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông của Sở GD-ĐT tỉnh.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên, những cán bộ xã thuộc diện này là: Ông Nguyễn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Mỹ và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An); ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa); ông Dương Kim Thúc, Trưởng công an xã Hòa Định Đông và ông Phạm Phặng, Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa).

Riêng thị xã Sông Cầu có đến 5 cán bộ xã sử dụng bằng giả: Ông Nguyễn Văn E, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Cảnh; ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBMTTQ VN xã Xuân Cảnh; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu; bà Võ Hiệp Kim Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Cảnh; ông Lê Văn Chi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Cảnh.

Đức Huy

>> Giảng viên" làm bằng giả lãnh án
>> Phó bí thư xã dùng bằng giả
>> Triệt phá đường dây chuyên sản xuất bằng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.