Chỉ còn một… ‘Thung lũng tình yêu’

Lê Lâm
Lê Lâm
01/02/2019 20:43 GMT+7

Khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai) từng bị Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công - đơn vị quản lý, kinh doanh Khu du lịch Thung lũng tình yêu tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) kiện ra tòa vì "Thung lũng tình yêu".

Lý do Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công kiện vào thời điểm cuối năm 2016, là biển hiệu “Thung lũng tình yêu” tại Khu du lịch Bửu Long vi phạm quyền sở hữu.

Cụ thể, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công cho rằng nhãn hiệu “Thung lũng tình yêu” đã được công ty đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) và sở hữu độc quyền. Do đó, việc Khu du lịch Bửu Long (thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Bửu Long) có gắn tên “Thung lũng tình yêu” lên tiểu cảnh để kinh doanh dịch vụ vui chơi, làm cho người sử dụng bị nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ dịch vụ là vi phạm.

Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án của TAND tỉnh Đồng Nai, phía Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã gỡ đi biển hiệu này.

"Thung lũng tình yêu" ở Khu du lịch Bửu Long "biến hóa" sau và trước khi xảy ra vụ kiện ẢNH: LÊ LÂM

Trả lời PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Khu du lịch Bửu Long nói rằng: “Vì không muốn tốn công sức và thời gian nên không theo đuổi vụ kiện, chấp nhận gỡ bảng hiệu theo yêu cầu phía nguyên đơn”.

“Nhái” nhiều mô hình nổi tiếng

Ngày 1.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặc dù từng bị kiện vi phạm quyền sở hữu, Khu du lịch Bửu Long vẫn xây dựng “nhái” nhiều mô hình nổi tiếng.

"Cầu tình yêu" ở Khu du lịch Bửu Long ẢNH: LÂM LÊ

Những ngày này, Khu du lịch Bửu Long đang cho nhân công xây dựng, gấp rút hoàn thành công trình cầu vô cực, nhằm phục vụ cho du khách du xuân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Cây cầu vô cực này được đặt cạnh nhà hàng Du Long, có tầm nhìn xuống hồ Long Ẩn (được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn), hình dáng, cấu trúc và màu sơn khá giống với cây cầu vô cực đang “làm mưa làm gió” thời gian qua ở Đà Lạt.

Cây cầu vô cực đang dần hoàn thiện ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, mô hình cây cầu tình yêu nổi tiếng xuất hiện tại Đà Nẵng cũng đã được lãnh đạo Khu du lịch Bửu Long mang vào đây, đặt làm lối đi giữa hồ Long Ẩn thu hút nhiều đôi bạn trẻ đến chụp ảnh.

Ngoài ra, còn nhiều công trình “nhái” khác như Nhà hát con sò, núi Thần tài, đài phun nước giữa không trung…

Công trình “nhái”... Nhà hát con sò ẢNH: LÊ LÂM

Đối với những công trình “nhái” này, ông Trần Đăng Ninh cho biết trước khi xây dựng cũng đã xem xét, tìm hiểu để không vi phạm.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.