Chỉ 4 tháng, hơn 220 ha rừng ở Phú Yên bị 'hủy diệt'

17/08/2016 17:47 GMT+7

Trong vòng 4 tháng, hơn 220 ha rừng ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị phát dọn trắng, đốt sạch

Ngày 17.8, Công an tỉnh Phú Yên đã báo cáo tình trạng phá rừng xảy ra tại H.Đồng Xuân. Theo xác minh ban đầu đã có 5 vụ phá rừng với diện tích hơn 220 ha.

tin liên quan

Tàn phá sạch rừng phòng hộ xung yếu
Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa phát hiện vụ cưa hạ trắng rừng phòng hộ xung yếu với diện tích 2.500 m2, nhưng hai người được xác định phá rừng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân phối hợp với Hạt kiểm lâm, Viện kiểm sát, Phòng nông nghiệp, Phòng TN-MT đã khám nghiệm hiện trường. Ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định, tại tiểu khu 110 thuộc xã Xuân Long đã bị phát dọn 58,78 ha rừng thuộc trạng thái rừng nghèo, chức năng sản xuất, trong đó đã đốt cháy thực bì diện tích 47,57 ha. Diện tích rừng này chuyển nhượng lòng vòng giữa các hộ dân trong huyện Đồng Xuân.
Người nhận chuyển nhượng cuối cùng là Nguyễn Văn Tự (ở TT.La Hai, H.Đồng Xuân) thuê ông Mang Chính (ở xã Xuân Lãnh, H.Đồng Xuân) phát dọn 20 ha với số tiền 250.000.000 đồng và thuê ông Nguyễn Hồng Son (ở xã Xuân Sơn Bắc, H.Đồng Xuân) phát dọn 27 ha với giá tiền trên 300 triệu đồng. Ông Tự đã thuê phương tiện làm đường vào diện tích đất được chuyển nhượng. Ngày 14.7.2016, UBND xã Xuân Long tiến hành kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ việc phát dọn thực bì đối với ông Tự, nhưng ông này vẫn tiếp tục tổ chức việc phát dọn và đốt thực bì trên toàn bộ diện tích được chuyển nhượng.
Chỉ sau 4 tháng, hơn 220 ha rừng bị phát dọn trắng, đốt sạch Ảnh: Đức Huy
Ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân cho biết, đã chuyển 3 hồ sơ phá rừng sang cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Xuân để điều tra, xử lý. Theo đó, vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 68 xã Phú Mỡ (H.Đồng Xuân) với diện tích rừng bị hủy hoại là 9,7 ha thuộc rừng nghèo được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Vụ phá rừng tại tiều khu 120 và tiều khu 121 thuộc xã Xuân Quang 2 (H.Đồng Xuân) với diện tích hơn 28,5 ra, trong đó có 19,79 ha thuộc rừng nghèo được quy hoạch chức năng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Vụ phá rừng tại 121 thuộc xã Xuân Quang 2 với diện tích 32,16 ha thuộc rừng nghèo được quy hoạch chức năng rừng sản xuất.
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án phá 110 ha rừng tại TK83 và 90 thuộc xã Phú Mỡ (H.Đồng Xuân). Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Phạm Xuân Trình 4 tháng để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.