Chết vì bị ong đốt hơn 200 vết

10/09/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, ông Trần Thanh Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Hải Thọ (H.Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận trên địa bàn vừa có một người chết do bị ong đốt. Nạn nhân là ông Phạm Quý Thông (31 tuổi, trú thôn 4).

Trước đó, chiều 8.9, ông Thông cùng một số bạn đang làm rừng tại khu vực thôn Tân Diên (xã Hải Thọ) thì thấy một tổ ong liền nảy sinh ý định lấy mật.

Tuy nhiên, khi vừa đụng đến thì đàn ong đã túa ra đốt. Trong khi nhóm bạn chạy thoát, ông Thông bị “ong vùi” và sau đó được đưa đi cấp cứu với khoảng hơn 200 vết đốt.

Mặc dù được chuyển từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào Bệnh viện T.Ư Huế để điều trị tích cực nhưng ông Thông đã tử vong vào rạng sáng 10.9.

Nguyễn Phúc

>> Bị ong đốt hơn 100 vết, bé trai 4 tuổi nguy kịch
>> Bị ong đốt đến suy gan, suy thận
>> Bé gái bị ong đốt hơn 100 vết
>> Binh sĩ Ấn Độ bị ong đốt khi hành quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.