Chết đột ngột khi nuôi vợ đẻ

15/11/2012 19:21 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ sáng ngày 15.11, anh Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) được phát hiện đã chết tại hành lang khoa Sản, Bệnh viện (BV) đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP.Bến Tre).

Anh chết đột ngột trong khi đang nuôi vợ (chị Lê Thị Điệp, 26 tuổi) chờ sanh tại đây.

Người nhà cho biết anh đi làm nghề phụ hồ ở TP.HCM. Hay tin vợ chuyển dạ, anh bèn về Bến Tre vào ngày 14.11 để lo cho vợ.

Đêm cùng ngày, anh nằm ngủ ở hành lang khoa Sản của BV nhưng đến sáng thì chết lúc nào không ai hay.

Phòng Hành chánh - Quản trị BV cho biết: Cơ quan giám định pháp y đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết trên. Riêng BV, biết được gia cảnh vợ chồng anh Thành rất nghèo nên đã hỗ trợ xe đưa thi thể anh về nhà.

Khoa Chiến

>> Khoa sản lại lên ngôi
>> Tìm xác bạn, một thanh niên đập vỡ kính… khoa sản
>> Siêu âm thai: nên đến khoa sản
>> Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn (Bình Định): Nhân viên khoa Sản vô tư nhận "phong bì
>> Ủng hộ 3 tỉ đồng cho khoa Sản Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.