Chém vợ xong rồi bị chết cháy

19/10/2015 09:57 GMT+7

(TNO) Sáng 19.10, đại tá Đinh Kim Lập - Trưởng Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, cơ quan công an và Pháp y Bình Thuận đã tiến hành xong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, trú xã Hoà Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận) để tìm nguyên nhân cái chết của ông này.

(TNO) Sáng 19.10, đại tá Đinh Kim Lập - Trưởng Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, cơ quan công an và Pháp y Bình Thuận đã tiến hành xong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, trú xã Hoà Phú, H.Tuy Phong, Bình Thuận) để tìm nguyên nhân cái chết của ông này.

 Hình ảnh căn nhà và xe bị cháy - ảnh H.Linh Hình ảnh căn nhà và xe bị cháy - ảnh H.Linh
Theo đại tá Lập, rạng sáng ngày 18.10, ông Thành có cãi vã, sau đó là xô xát với vợ mình là bà Nguyễn Thị Thọ về chuyện gia đình. Trong khi xô xát với vợ, ông Thành đã dùng dao chém vợ nhiều nhát liền.
Khi nghe tiếng la hét, hàng xóm đến và phát hiện bà Thọ bị chảy máu nên đưa đi cấp cứu. Khi thấy vợ được đưa đi, ông Thành đã đóng cửa lại, cố thủ bên trong. Sau đó căn nhà và chiếc xe máy trong nhà bị cháy. Ông Thành lao vào hồ nước khi nhà cháy và chết ngay sau đó.
Theo đại tá Đinh Kim Lập, chiếc xe máy trong nhà ông Thành bị cháy rụi, nhưng chưa thể khẳng định do ông Thành đốt xe, đốt nhà hoặc thực hiện việc tự thiêu. Hiện bà Thọ đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Công an H.Tuy Phong vẫn đang tiếp tục thụ lý điều tra.


 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.