Chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

02/11/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Trưa 2.11, tin từ Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ chồng chém vợ bằng búa rồi tự tử.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30.10, do mâu thuẫn gia đình, ông Phạm Văn Thọ (72 tuổi) đã dùng búa chém 3 nhát vào đầu vợ là bà Hoàng Thị Nhung (69 tuổi). Sau khi chém vợ xong, ông Thọ chạy đi lấy thuốc trừ sâu uống tự tử.

May mắn, vụ việc được người nhà phát hiện kịp thời nên cả hai đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Trưa cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết hiện sức khỏe của ông Thọ và bà Nhung vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Gia Bách

>> Chém vợ vì không chịu về nhà chồng ăn Tết
>> Chém vợ dã man vì bị ngăn cản đánh bạc
>> Ghen tuông chém vợ, lãnh 15 năm tù
>> Tài xế xe buýt bị chém vô cớ
>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Tìm thấy nhiều xương cốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.