Chém vào chân tay đối thủ chọc ghẹo bạn gái

19/09/2018 11:02 GMT+7

Nghe tin bạn gái bị chọc ghẹo khiếm nhã, Phong rủ đồng bọn truy sát, cố ý chém tứ chi Vinh gây mất sức lao động.

Ngày 19.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Phong (34 tuổi,  ngụ tổ 63, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) 4 tháng về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tháng 7.2018, Phong nghe bạn gái là Lê T.H. tâm sự là bị Trần Văn Vinh (28 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) chọc ghẹo với những lời lẽ thô tục, khiếm nhã nên Phong nổi nóng.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, biết Vinh thuê trọ ở đường Lê Công Kiều (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) nên khuya 8.7, Phong mang theo mã tấu tự chế rủ Huỳnh Đức Vũ (19 tuổi, ngụ tổ 195, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đi "dạy cho Vinh một bài học".

hung_khi
Hung khí được thu giữ trong cốp xe của Phong Nguyễn Tú

Nghe tiếng gõ cửa, Vinh mở cửa liền bị Phong và Vũ chém tới tấp rồi bỏ trốn. Hành vi của Phong tàn độc khi chỉ chém vào vai, tay, chân đối phương với mục đích để Vinh mất sức lao động. Hậu quả, Vinh bị thương tật 34%.

Ngày 10.9, Vũ bị Công an Q.Liên Chiểu bắt, khai ra Phong nhưng Phong liên tục thay đổi chỗ ở để cắt đuôi trinh sát và các nguồn tin.

Ngày 16.9, sau thời gian dài truy tìm, Công an Q.Liên Chiểu nhận tin Phong lộ diện ở xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) nên vây ráp, bắt được Phong trong đêm 17.9 tại một quán nhậu.

Khám xét cốp xe máy của Phong, lực lượng công an bất ngờ khi thu giữ nhiều hung khí, đủ loại “hàng lạnh, hàng nóng” như mã tấu, súng bắn bi, bình hơi cay...  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.