Chém người dã man trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án tù

13/03/2021 17:04 GMT+7

Ngày 13.3, Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) cho biết các bị can trong vụ chém người dã man xong mới biết chém nhầm, gây án trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án tù.

Các bị can tham gia chém người bị khởi tố gồm Nguyễn Hoàng Nguyên (19 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây), Lê Hoàng Minh Huy (ngụ P.Tân Chính) và Đặng Mậu Minh Huy (cùng 17 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.
Trong khi đó, Nguyên vừa bị TAND Q.Hải Châu tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù, còn Đặng Mậu Minh Huy bị TAND Q.Hải Châu tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cả Nguyên và Huy đều đang trong thời gian chờ chấp hành án tù thì tiếp tục gây sự mới một nhóm khác, dẫn đến chém nhầm em Vũ Văn Minh (17 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) đêm 19.2 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q.Hải Châu).
Hậu quả vụ chém người này là em Minh bị chém đứt gân duỗi và vỡ xương bàn tay trái, đa chấn thương khắp người. Còn xe máy của nạn nhân bị đập phá.
Theo Công an Q.Hải Châu, tham gia chém người với Nguyên có 16 đồng phạm, hầu hết đều dưới 18 tuổi và đang là học sinh các trường THPT tại Đà Nẵng. Hiện công an quận đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.