Chém người dã man, lãnh 18 năm tù

16/02/2017 16:25 GMT+7

Trường cho rằng ông Quân, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu, xem thường mình nên dùng dao chém ông Quân dã man. Ông Quân tử vong sau thời gian nằm viện điều trị.

Chiều 16.2, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (26 tuổi, ngụ khóm 8, P.5, TP.Bạc Liêu) 18 năm tù về tội "giết người".
HĐXX tuyên buộc bị cáo Trường phải bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại với số tiền 276 triệu đồng. Đây là vụ án giết người có tính chất dã man, côn đồ, từng gây xôn xao dư luận ở địa phương.
Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 1.6.2016, Trường đi từ vuông tôm nhà mình đến cầu Tôn Đức Thắng (khóm 8, P.5, TP.Bạc Liêu) để hóng gió, khi đi Trường có mang theo một cây dao tự chế dài khoảng 70 cm. Tại cầu Tôn Đức Thắng, Trường gặp ông Nguyễn Hoàng Quân (53 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.Bạc Liêu) đi tập thể dục buổi sáng.
Ngang qua chỗ Trường, ông Quân hỏi: “Mày đi đâu giờ này mà sình đất không vậy?”. Trường không trả lời, còn ông Quân tiếp tục đi tập thể dục.
Một lúc sau, ông Quân đi bộ quay lại dốc cầu, thì Trường chạy đến hỏi “Hồi nãy chú hỏi cái gì?”. Ông Quân không trả lời cho rằng ông Quân xem thường mình, Trường đạp ông Quân té ngã rồi lấy dao chém liên tiếp vào người ông Quân.
Sau khi sự việc xảy ra khoảng 30 phút, Trường bị Công an TP.Bạc Liêu bắt giữ ngay tại chòi tôm của gia đình.
Ông Quân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, sau đó ông được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục chữa trị. Ngày 10.6.2016, ông được chuyển về lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ngày 15.6.2016, ông Quân tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.