Chém em vợ trọng thương, anh rể lĩnh án 8 năm tù

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/04/2019 17:00 GMT+7

Bực tức vì bị vợ cũ dọa gọi em trai xuống đánh, Dũng đã cầm rựa lên nhà chém em vợ trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2.4, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Trương Minh Dũng (43 tuổi, ở thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành, Quảng Nam) 8 năm tù về tội “giết người” khi chém em vợ trọng thương.
Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, chiều 19.6.2018, Dũng chạy xe máy từ TP.Đà Nẵng về xã Tam Anh Nam. Trên đường về, Dũng có ghé nhà anh Mai Văn Duẩn (trúng cùng thôn) để nhậu.
Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày (19.6.2018), Dũng về lại nhà mình và thấy vợ cũ của mình là chị Nguyễn Thị Bích Hà (34 tuổi) đang nằm xem tivi tại phòng khách của nhà mẹ đẻ. Dũng bước lại gần và nói chuyện nhằm mục đích nối lại tình cảm nhưng chị Hà không đồng ý và dọa: "Tôi mà gọi cho thằng Dũng (tức Nguyễn Ngọc Dũng, là em ruột của chị Hà - PV) biết thì nó xuống đánh ông đó”.
Sẵn đã có hơi men trong người nên Dũng bực tức, cầm rựa sang nhà anh Ngọc Dũng. Lợi dụng lúc anh Ngọc Dũng đang ngủ, Dũng cầm hung khí chém vào đầu nạn nhân. Sau đó, Dũng quay về nhà mẹ vợ với ý định giết chị Hà rồi tự tử.
Lúc này chị Hà đang ngủ, Dũng chém mạnh một nhát vào mùng thì trúng vào vai của chị Hà. Hoảng loạn, chị Hà vùng dậy bỏ chạy sang nhà anh Ngọc Dũng thì thấy em trai bị thương, đang được đưa đi cấp cứu.
Còn Dũng, sau khi chém em vợ, định đi nhảy cầu tự tử nhưng được con trai 14 tuổi khuyên ngăn nên về nhà ngủ. Sáng hôm sau Dũng ra công an đầu thú. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh Ngọc Dũng là 25%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.