Chém đứt tay nạn nhân, lấy iPhone... Trung Quốc

17/12/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Anh Đào chưa kịp phản ứng thì bị một người dùng mã tấu chém vào tay trái của anh khiến chiếc điện thoại iPhone Trung Quốc (giá 600.000 đồng) rơi xuống đất. Ba tên cướp lập tức nhặt điện thoại phóng đi.

(TNO) Ngày 17.12, bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Trưởng khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM) cho biết, tình trạng sức khỏe của anh Bùi Như Đào (21 tuổi, ngụ Q.8) nhập viện tối 15.12 vì bị chém gãy xương cẳng tay, đứt toàn bộ gân duỗi ngón tay đã dần ổn định.

>> Khởi tố băng chém đứt tay, cướp xe SH
>> Vụ chém lìa tay cướp xe SH: Phê ma túy, chém tới tấp để cướp

Sau khi được mổ cấp cứu khâu lại gân cơ và bó bột giữ xương, hiện tại, anh Đào đã cử động được các ngón tay và tiếp tục được theo dõi chống nhiễm trùng.

 Nạn nhân Bùi Như Đào đang điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM
Nạn nhân Bùi Như Đào đang được điều trị tại bệnh viện

Theo lời kể của anh Đào, khoảng 19 giờ ngày 15.12, anh đang ngồi nói chuyện điện thoại ngay trước cửa nhà thì bất ngờ thấy 3 thanh niên tiến lại gần mình.

Anh Đào chưa kịp phản ứng thì một người trong số đó đã dùng mã tấu chém vào tay trái của anh khiến chiếc điện thoại của Đào rơi xuống đất. Ba tên này lập tức nhặt điện thoại và phóng đi mất.

Anh Đào cho rằng, có thể bọn cướp thấy anh cầm điện thoại iPhone nên mới để ý và ra tay hành động. Thực ra điện thoại anh mua là hàng Trung Quốc, giá chỉ có 600.000 đồng.

Trước đó, vào tối ngày 24.11, phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ngụ Q.2) điều khiển xe SH qua cầu Phú Mỹ (theo hướng từ Q.7 về Q.2), hai tên cướp đã ép xe chị Trúc và dùng mã tấu chém đứt rời cánh tay phải của nạn nhân.

Đang lúc nạn nhân choáng váng, kêu cứu, hai tên cướp khác (cùng bọn) chạy xe tới giật túi xách trên người chị Thúy bên trong có 4,2 triệu đồng và cố nổ máy xe SH của chị Thúy bỏ chạy nhưng bất thành.

Liên quan đến vụ án này, sau nhiều ngay tung lực lượng rà soát địa bàn, truy tìm gắt gao, Cơ quan CSĐT, Công an Q.2 đã phát hiện và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Luông (24 tuổi, quê Bến Tre), Hồ Duy Trúc (19 tuổi, quê Ninh Thuận), Nguyễn Hoàng Phương (19 tuổi, quê Ninh Thuận), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tin, ảnh: Hà Minh

>> Nổi máu côn đồ, dùng tuốc nơ vít đâm chết người
>> Côn đồ xông vào nhà
>> Côn đồ tấn công cảnh sát
>> Khởi tố vụ côn đồ tấn công giáo viên, học viên
>> Côn đồ xông vào trường tấn công giáo viên, học viên
>> Côn đồ xông vào trường gây rối
>> Kinh doanh bất động sản kiêm cầm đầu băng côn đồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.