Chém chị ruột vì mâu thuẫn chuyện bán nhà

24/08/2020 15:50 GMT+7

Mâu thuẫn với chị ruột trong việc đòi bán căn nhà đang ở, Nguyễn Văn Đen châm lửa đốt nhà rồi dùng dao chém chị ruột.

Ngày 24.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đen (54 tuổi, ngụ H.Cần Giờ, TP.HCM) 12 năm tù về tội “giết người”. Bị hại bị chém thương tích trong vụ án là bà M., chị ruột của bị cáo 
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đen và bà M. là chị em ruột, sống chung nhà ở H.Cần Giờ, TP.HCM. Cả hai thường xảy ra mâu thuẫn về chuyện Đen muốn bán căn nhà đang ở. 
Từ khoảng tháng 10.2019, Đen có ý định nếu không đòi được tiền mà trước đây Đen đưa cho bà M. thì Đen cùng bà M. chết chung. Do không đòi được tiền, đến tháng 1.2020, Đen mua sẵn một lít dầu hỏa cất giấu trong tủ đồ.
Khoảng 9 giờ ngày 3.2.2020, Đen đòi bán nhà nhưng bà M. không đồng ý. Trong lúc bà M. đi tắm, Đen đã khóa cửa nhà, cất giữ điện thoại của bà M. rồi  dọa đốt nhà nếu bà M. không đồng ý bán nhà.
Sau đó, lợi dụng lúc Đen đi vệ sinh, bà M. đã viết giấy cầu cứu ghi bị Đen khống chế và nhét ra ngoài khe cửa. Đến 17 giờ cùng ngày, có người đọc được mảnh giấy kêu cứu của bà M. nên đã trình báo công an.
Khi phát hiện có lực lượng công an đến, Đen dùng ná thun bắn đá ra ngoài, rồi dùng dao phay chém vào bờ tường để hù dọa và ngăn việc công an giải cứu bà M. Sau đó, Đen lấy dầu hỏa tưới khắp nhà rồi châm lửa đốt gây cháy nhà. 
Lúc này, bà M. sợ bị thiêu cháy nên đã lao vào ôm Đen và xảy ra xô xát. Đen đã cầm dao chém nhiều nhát vào chị ruột. Sau đó, lực lượng công an và người dân phá được cửa, dập lửa và đưa bà M. đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, bà M. bị thương tật 26%. Tại cơ quan điều tra, Đen thừa nhận hành vi phạm tội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.