Chém bác ruột tử vong, cháu nhận án tù chung thân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/01/2019 14:35 GMT+7

Sau khi chém bác ruột tử vong tại chỗ, chém anh rể trọng thương, Quyết trốn ra Quảng Trị, chuẩn bị vượt biên qua Lào thì bị bắt giữ.

Sáng 3.1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, ở thôn Khánh An, xã Tam Dân, H.Phú Ninh, Quảng Nam) tù chung thân về tội giết người.
Định trốn sang Lào sau khi chém bác ruột chết tại chỗ
Theo cáo trạng, vào lúc 8 giờ 30 ngày 30.1.2018, ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, ở thôn Khánh An) cùng con rể là Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) và cháu ruột là Nguyễn Hồng Quyết cùng đi dọn dẹp, chăm sóc mồ mả ông bà trong dịp tháng Chạp.
Lúc này, giữa ông Sơn và Quyết xảy ra mâu thuẫn. Quyết dùng búa rìu chém nhiều nhát vào đầu khiến ông Sơn tử vong tại chỗ. Anh Tưởng cũng bị chém trọng thương khi nhảy vào can ngăn.
Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy bắt của cảnh sát.
Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện Quyết đang lẩn trốn ở TT.Lao Bảo (H.Hương Hóa, Quảng Trị), để chuẩn bị vượt biên qua Lào nên đã tiến hành vây bắt vào ngày 1.2.2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.