Chế tạo bom theo 'đơn đặt hàng', lãnh 2 năm tù

19/07/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Tất Thắng (38 tuổi, ngụ Hà Giang) 2 năm tù về tội “chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng, tháng 11.2011, Thông qua một người bạn, Thắng quen P.N.Q.

Thắng khai, thời gian này, Q. đang “ngắm nghía” muốn mua ngôi nhà của bà H. ở đường Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM) với giá 43,5 tỉ đồng. Nhưng gần đến ngày thực hiện hợp đồng thì bà H. tránh mặt.

Sau đó, Q. cho Thắng 20 triệu đồng xài tết và nhờ Thắng giúp đỡ, dọa bà H. thực hiện hợp đồng mua bán, sang tên nhà cho Q.

Q. hứa xong việc sẽ san sẻ phần lãi mua bán căn nhà này cho Thắng để có số vốn làm ăn.

Chế tạo bom theo đơn đặt hàng
Bị cáo Thắng sau phiên xử

Q. nói muốn có tiếng nổ ở nhà bà H. Vì vậy, Thắng sang Trung Quốc mua 300 gram thuốc nổ, 4 kíp nổ, 50 cm dây cháy chậm hết 1,2 triệu đồng.

Từ ngày 5.2.2012 - 1.6.2012, Thắng 3 lần đặt chất nổ tại nhà bà H. (quận 8, một căn nhà khác của bà H.) nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản.

Kết quả giám định chất nổ trên có thành phần thuốc nổ TNT.

Quá trình điều tra, Q. không thừa nhận chỉ đạo Thắng đặt thuốc nổ nên cơ quan điều tra xác định không có cơ sở xử lý Q.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt đối tượng đặt bom giả để tống tiền ngân hàng
>> Y án tử hình kẻ đặt bom giết người
>> Bắt nhân viên VNA nhắn tin dọa đặt bom máy bay
>> Bắt kẻ chế tạo trái phép vật liệu nổ
>> Siết chặt việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ
>> Thu giữ vật liệu nổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.