Cháy xưởng sản xuất vật liệu cách nhiệt rộng hàng trăm mét vuông tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
09/03/2020 11:08 GMT+7

Lực lượng chức năng đang tích cực khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất vật liệu cách nhiệt tại khu công nghiệp Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo một công nhân của Công ty cổ phần vật liệu cách nhiệt Việt Nhật (khu công nghiệp Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 9.3, trong lúc các công nhân đang làm việc thì phát hiện lửa bùng phát từ khu xưởng sản xuất của công ty, rộng hàng trăm mét vuông.
Ngay lập tức, mọi người hô hoán nhau khống chế ngọn lửa nhưng bất thành. Lửa bùng phát nhanh và lan ra nhiều khu vực khác, khiến đơn vị này phải cầu cứu lực lượng chức năng tới xử lý.

Sáng 9.3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất vật liệu cách nhiệt tại Hà Nội

Ảnh Kiến Trần

Theo nam công nhân, sau khi khống chế ngọn lửa bất thành, khoảng 30 công nhân của xưởng đã được huy động sơ tán tài sản ra bên ngoài để giảm thiểu thiệt hại cho công ty.
"Tôi vội vàng cùng mọi người sơ tán tài sản của công ty ra ngoài, vội quá còn để quên điện thoại, vật dụng cá nhân bên trong xưởng đang bốc cháy", nam công nhân này nói.

Đám cháy tạo thành cột khói đen cao hàng trăm mét

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy tạo thành cột khói đen lớn, từ xa hàng ki lô mét có thể nhìn thấy.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng huy động ít nhất 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tổ chức khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng phong tỏa từ xa, bán kính khoảng 500 m từ đám cháy để phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng vẫn đang căng mình khống chế đám cháy

Ảnh Trần Cường

Hiện, vụ hỏa hoạn vẫn đang diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đang gồng mình khống chế ngọn lửa đề phòng cháy lan sang các xưởng xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động ít nhất 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ triển khai đội hình khống chế đám cháy

Ảnh Trần Cường

Máy bơm công suất lớn được huy động để hút nước ở các ao, hồ xung quanh phục vụ công tác chữa cháy

Ảnh Trần Cường

Hàng trăm người đứng theo dõi, livestream vụ cháy

Ảnh Trần Cường

Một số cơ sở lân cận đã chủ động sơ tán tải sản, vật liệu dễ cháy nổ ra bên ngoài để đề phòng cháy lan

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.