Cháy xưởng làm vàng mã ở Nha Trang, 1 người chết, 1 người bị bỏng nặng

10/01/2018 11:53 GMT+7

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 10.1 tại xưởng làm vàng mã của anh Nguyễn Ngọc Anh Tú (41 tuổi, thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

* Cháy khu vực chứa hàng ngàn tấm pin năng lượng mặt trời 
Ngày 10.1, ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn, khiến 1 người chết, 1 người bị bỏng nặng.
Ông Lợi cho biết, vụ cháy xảy ra vào gần 9 giờ sáng 10.1 tại xưởng làm vàng mã của anh Nguyễn Ngọc Anh Tú (41 tuổi, ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng). Vụ cháy làm ông Nguyễn Ngọc Tâm (64 tuổi, cha của anh Tú) tử vong, anh Tú bị bỏng nặng.
Người dân tập trung gần hiện trường vụ cháy Ảnh: Nguyễn Chung
Cũng theo ông Lợi, thông tin ban đầu, ông Tâm lâu nay sinh sống ở Đắk Lắk, cách đây vài ngày có xuống thăm anh Tú, sau đó xảy ra mâu thuẫn gia đình, đến sáng 10.1 thì xảy ra vụ cháy. Đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng khiến hầu hết các vật dụng trong xưởng làm vàng mã bị thiêu rụi. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để dập lửa.  Đến khoảng 10 giờ 15 cùng ngày (10.1), đám cháy cơ bản được khống chế. 
* Trưa 10.1, ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Tây, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn. 
Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 10.1 tại khu vực chứa hàng ngàn tấm pin năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần Điện mặt trời Tuấn Ân (thuộc địa phận thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây).
Lực lượng chức năng đang dập lửa Ảnh: A.X
Ông Thảo cho biết Công ty cổ phần Điện mặt trời Tuấn Ân đang thực hiện dự án điện mặt trời tai thôn Thịnh Sơn và sử dụng diện tích hơn 10 ha. Công ty đang tiến hành tập kết vật tư trong khu vực dự án để triển khai dự án và sáng cùng ngày thì xảy ra vụ cháy. 
"Khoảng 100 người, gồm lực lượng PCCC, thanh niên xung kích, công an địa phương tham gia chữa cháy nhưng đến trưa mới dập tắt được khoảng 50% đám cháy, còn lại vẫn âm ỉ, khói vẫn bốc lên nghi ngút", ông Thảo cho biết thêm.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.