Cháy tàu cá ở Đà Nẵng sáng Mùng 3 Tết: Nghe tiếng nổ lớn trước khi lửa bùng phát

Huy Đạt
Huy Đạt
14/02/2021 09:56 GMT+7

Ngư dân nghe tiếng nổ lớn ở âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) trước khi đám cháy bùng phát thiêu rụi 3 tàu cá. Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy vào sáng Mùng 3 Tết.

Liên quan đến vụ cháy tàu cá liên hoàn gây thiệt hại ước tính gần 14 tỉ đồng tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vào sáng nay (14.2), trao đổi với PV Thanh Niên tại hiện trường vụ cháy, ông Hoàng Sơn Trà - Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho biết vào khoảng 5 giờ 30 phút, sáng 14.2 các ngư dân trực giữ tàu cá bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra tại âu thuyền - cảng cá Thọ Quang. Ngay sau tiếng nổ, đám cháy lớn bùng phát dữ dội, lan nhanh. Người dân đã sử dụng thiết bị tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành vì lúc này tàu cá neo đậu sát nhau khiến đám cháy lan. Người dân đã nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng.

Mùng 3 Tết, cháy tàu cá liên hoàn nghi do thắp hương, thiệt hại 14 tỉ đồng

Nhận được tin báo, UBND Q.Sơn Trà đã huy động nhiều lực lượng có mặt tại hiện trường, đồng thời xin chỉ đạo từ ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Sau đó, lực lượng Biên phòng; Cứu nạn hàng hải khu vực 2 cùng nhiều lực lượng khác cùng tham gia chữa cháy.
“Thời điểm Tết Nguyên đán nên người dân ở lại canh giữ tàu vắng, khi nghe tiếng nổ lớn thì người dân phát hiện có cháy.  Nhiều ngư dân đã nỗ lực điều khiển giúp các tàu cá lân cận tránh cháy lan. Các tàu cá bị cháy mang số hiệu tỉnh Bình Định, hiện tại đã liên hệ chủ tàu, họ đang trên đường di chuyển ra TP.Đà Nẵng”, ông Trà thông tin.
Ghi nhận của PV tại hiện trường, ông Lê Trung Chinh đã có mặt để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày (14.2), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, hiện các lực lượng tham gia chữa cháy đã rút khỏi hiện trường. Nguyên nhân theo nhận định ban đầu, có thể cháy tàu do nguồn lửa từ hương thắp trên tàu, chập điện.... Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Dưới đây là những hình ảnh nhiều lực lượng tham gia chữa cháy tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) được PV ghi lại:

Hàng trăm cán bội chiến sĩ gồm nhiều lực lượng tham gia chữa cháy tại âu thuyền Thọ Quang

HUY ĐẠT

Lực lượng PCCC và CNCH, Công an TP.Đà Nẵng nỗ lực chữa cháy

HUY ĐẠT

Các tàu cá bị cháy đều mang số hiệu tỉnh Bình Định

HUY ĐẠT

 

Sau hơn 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế

HUY ĐẠT


3 tàu cá bị cháy gồm: tàu BĐ 94195 (chủ tàu ông Nguyễn Văn Trọng); tàu BĐ 96543 (chủ tàu ông Lê Văn Kiên ngụ xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và tàu BĐ 98107 (chủ tàu ông Nguyễn Văn Long, ngụ xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)

HUY ĐẠT

Ông Hoàng Sơn Trà (áo đen), Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) có mặt tại hiện trường theo dõi, chỉ đạo công tác chữa cháy

HUY ĐẠT

Toàn bộ 3 tàu bị cháy hoàn toàn cabin và ngư lưới cụ, ước tính thiệt hại khoảng 14 tỉ đồng

HUY ĐẠT

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 5 giờ 40 phút ngày 14.2 tại khu vực phía đông âu thuyền và cảng cá Thọ Quang xảy ra vụ cháy tàu cá. Lực lượng PCCC thành phố phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng huy động các phương tiện và lực lượng chữa cháy gồm Hải đội 2, Đồn biên phòng Sơn Trà và Biên phòng cửa khẩu cảng, gồm 2 tàu, 5 xuồng, 7 xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ khống chế vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.