Cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/05/2019 07:16 GMT+7

Nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cao nhất, du khách tham quan bán đảo Sơn Trà nên cẩn thận sử dụng lửa; tuyệt đối không vứt tàn thuốc, đốt lửa để tránh cháy.

Trưa 30.4, tại khu vực rừng trồng thuộc bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), đoạn gần cầu Trắng về phía cảng Tiên Sa, xảy ra cháy lớn.
Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP cùng Đội cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Q.Sơn Trà huy động 5 xe cứu hỏa cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, có sự tăng cường của kiểm lâm, biên phòng và lực lượng vũ trang địa phương.
Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy từ phía đường Yết Kiêu, sau hơn 2 giờ đã khống chế được ngọn lửa.
Dập tắt đám cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà Ảnh: N.T
Khu vực xảy ra hỏa hoạn là rừng trồng giao cho P.Thọ Quang quản lý, nhờ dập tắt kịp thời nên giảm thiểu thiệt hại.
Theo lực lượng kiểm lâm, nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cao nhất, du khách tham quan bán đảo Sơn Trà nên cẩn thận sử dụng lửa; tuyệt đối không vứt tàn thuốc, đốt lửa để tránh cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.