Cháy rừng do nổ bom lân tinh

07/05/2016 08:56 GMT+7

Sáng 7.5, UBND P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xác định nguyên nhân vụ cháy rừng trồng ở địa phương là do nổ bom lân tinh.

Trước đó, chiều 6.5, người dân ở đường Ngô Xuân Thu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng nghe một tiếng nổ lớn gần nghĩa địa khu vực Mũi Thuyền, núi Hầm Vàng và sau đó thấy khói bốc lên từ cánh rừng trồng.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Liên Chiểu điều 3 xe cùng 30 cán bộ chiến sĩ, phối hợp công an, dân quân, dân phòng UBND P.Hòa Hiệp Bắc đến hiện trường.
Do địa hình hiểm trở, lực lượng PCCC phải mở đường rừng đưa vòi phun nước lên núi dập lửa, rất may núi Hầm Vàng nằm cạnh sông Cu Đê nên lực lượng cứu rừng tận dụng dùng máy bơm tiếp nước liên tục.
Sau 2 giờ, lực lượng PCCC mới khống chế được đám cháy
Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế, tuy nhiên nhiều ha rừng bạch đàn của của người dân đã bị thiêu trụi.
Theo ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc, rất nhiều khả năng bom lân tinh nằm dưới mặt đất phát nổ do nắng nóng kéo dài, gây ra cháy rừng. Nguyên do, khu vực Mũi Thuyền còn sót lại nhiều bom đạn thời chiến tranh và hầu như năm nào cũng đã từng xảy ra 2-3 vụ cháy rừng tương tự.
Đây là vụ cháy rừng thứ 5 chỉ trong 3 tuần qua tại TP.Đà Nẵng, hiện nguy cơ cháy rừng đang ở mức nguy hiểm báo động cấp 4 và có khả năng tăng lên mức cao nhất là rất nguy hiểm báo động cấp 5, tức có nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.