Cháy rụi 13 tàu gỗ du lịch đang neo đậu ở cồn Phụng

11/08/2016 20:28 GMT+7

Lửa bốc lên từ 1 chiếc tàu gỗ du lịch sau đó cháy lan 12 tàu khác đang neo đậu tại một bến thuyền ở cồn Phụng trên sông Tiền.

Ngày 11.8, đại tá Phạm Văn Ngót, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ cháy 13 chiếc tàu gỗ du lịch của Công ty TNHH MTV Du lịch Miền Tây đang neo đậu trên sông Tiền (khu vực cồn Phụng, thuộc ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre).
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ ngày 11.8, hai nhân viên bảo vệ đang canh giữ tàu du lịch tại bến thuyền trên phát hiện có tiếng nổ kèm lửa bốc lên từ một chiếc tàu, liền chạy lên bờ và tri hô.
Người dân đã gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bến Tre đến hỗ trợ cứu hỏa. Tuy nhiên, thời điểm trên do mực nước sông Tiền cạn và gió thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các chiếc tàu khác đang neo đậu tại bến khiến người dân và lực lượng PCCC không kịp trở tay.
Theo Công ty TNHH MTV Du lịch Miền Tây, thời điểm xảy ra cháy tại bến có tất cả 24 chiếc tàu, bị cháy hoàn toàn 13 chiếc. Cũng theo công ty này, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 4,6 tỉ đồng.
1 chiếc tàu bị cháy thủng đáy, chìm xuống sông Ảnh: Khoa Chiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.