Cháy nhà trên đường Trần Khánh Dư, 10 người kẹt trong ngôi nhà 4 tầng

21/04/2017 17:00 GMT+7

Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 15 giờ ngày 21.4, tại một tòa nhà 4 tầng trên đường Trần Khánh Dư (Q.1, TP.HCM). Cơ quan chức năng xác định khoảng 10 người kẹt trong vụ cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 21.4, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong toà nhà cao 4 tầng ở góc giao lộ Trần Khánh Dư - Trần Nhật Duật (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn.
Vụ cháy xảy ra trong toà nhà cao 4 tầng ở góc giao lộ Trần Khánh Dư - Trần Nhật Duật Ảnh: Đức Tiến
Cửa sổ cháy đen Ảnh: Đức Tiến
Xe thang cứu hỏa được điều đến hiện trường vụ cháy Ảnh: Đức Tiến
Ghi nhận tại hiện trường, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe cứu hỏa và xe thang cứu hỏa đến đập cửa kính bên hông tòa nhà để triển khai công tác chữa cháy.
Lực lượng y tế cũng có mặt ở hiện trường. Đã có chiến sĩ PCCC phải nhờ đến sự chăm sóc y tế.
Công tác cứu hỏa đang tiến hành khẩn trương Ảnh: Đức Tiến
Lực lượng y tế có mặt tại hiện trường Ảnh: Đức Tiến
Cảnh sát PCCC đã kịp giải cứu nhiều người mắc kẹt trong vụ cháy xuống đất an toàn. Nhiều người dân sinh sống xung quanh tòa nhà bị cháy cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người trong tòa nhà này đã chạy lên tầng thượng kêu cứu.
Theo một cán bộ Cảnh sát PCCC Q.1, thời điểm xảy ra cháy có 15 người bị mắc kẹt trên tầng thượng. Cảnh sát dùng xe thang cứu 11 người, còn 4 người khác tự thoát xuống bằng thang bộ.
Đưa các nạn nhân xuống xe thang sau khi được cứu khỏi sân thượng tòa nhà Ảnh: Đức Tiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.