Cháy nhà tạm trên khu đất lấn chiếm

12/06/2015 12:35 GMT+7

(TNO) Trưa 12.6 tại khu đất 5 Vũng Thùng 4, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.

(TNO) Trưa 12.6 tại khu đất 5 Vũng Thùng 4, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy
Khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, người dân sính sống trên đường Vũng Thùng 4 phát hiện công trình nhà tạm trên khu đất số 5 bốc cháy dữ dội.
Thanh niên toàn khu phố gần 50 người mang nước dập lửa nhưng bất thành do bên trong chứa nhiều củi, gỗ.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và 3, thuộc Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng huy động 4 xe cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy trong nửa tiếng đồng hồ.
Đây là công trình nhà tạm do ông Trần Khánh Đức (75 tuổi, ngụ 07 Vũng Thùng 4) lấn chiếm, xây dựng trên khu đất trống bên cạnh nhà ông để nuôi gà vịt, trồng rau, làm bếp.
Cách đây nửa tháng, chính quyền địa phương đã yêu cầu ông Đức phá dỡ nhà tạm này, trả lại mặt bằng cho chủ đất nhưng đến nay ông Đức vẫn không chấp hành.
Sáng 12.6, ông Đức dùng bếp bên nhà tạm này đun nước, sau đó bỏ đi ăn sáng thì xảy ra vụ cháy.
Hậu quả, không chỉ ngôi nhà tạm của ông Đức bị thiêu trụi, mà vụ cháy còn làm bờ tường nhà bà Lê Thị Hoa sát bên (3 Vũng Thùng 4) bị cháy bong tróc, nứt nẻ bờ tường.
Hiện Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.