Cháy nhà sàn cổ hàng trăm năm tuổi

31/01/2011 15:15 GMT+7

(TNO) Lúc 11 giờ ngày 31.1, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà ông A Phưch (64 tuổi, người dân tộc Gia Rai), trú tại làng Klâu Ngol Ngó, xã Ya Chim, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

Ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà sàn cổ và tài sản gồm 2 chiếc xe gắn máy, tivi, tủ đựng quần áo, 20 tấm vải thổ cẩm và 13 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Kon Tum đã điều động hai xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Vì ngôi nhà cách trung tâm TP Kon Tum gần 20km, nên khi xe cứu hỏa có mặt thì hầu như nó đã bị cháy rụi.

Ông A Phưch cho biết: khi xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng ông đang đi làm ruộng, ở nhà không có ai.

Ngôi nhà sàn cổ này được xây dựng cách đây hàng trăm năm, tường được xây bằng gạch, mái lợp ngói, sàn được lát bằng gỗ…

Chủ tịch UBND xã Ya Chim, Phạm Lập cho biết: nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ, nhiều khả năng là do bị chập điện.

Chính quyền địa phương sẽ cung cấp lương thực và vận động nhân dân quyên góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình ông A Phưch vượt qua tai nạn này.


Khi lực lượng PCCC có mặt thì đã quá muộn


Số tiền 13 triệu đồng bị cháy


Chiếc xe gắn máy chỉ còn lại khung sắt

Tin, ảnh: Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.