Cháy nhà ở trung tâm Đà Nẵng

10/07/2017 08:49 GMT+7

Tối 9.7, trên đường Trần Bình Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, một căn nhà bị cháy.

Theo Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, khoảng 19 giờ ngày 9.7, đơn vị nhận được tin báo có cháy lớn tại nhà ông Nguyễn Ngọc Trình (58 tuổi, ngụ K61/1 Trần Bình Trọng, Q.Hải Châu).
Nhận định vụ cháy xảy ra trước chợ Cây Me, thuộc khu vực trung tâm thành phố, có khả năng lan rộng, phức tạp, lực lượng PCCC đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Lúc này, căn nhà bị khóa ngoài, gia đình ông Trình đi vắng. Người dân phát hiện khói bốc ra mù mịt nên đã gọi cơ quan chức năng.
Căn nhà cấp 4 có mái thấp, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Các chiến sĩ PCCC đã phá cửa, phá mái tôn để thoát khói, đồng thời đưa vòi dập lửa, phun làm mát ngăn cháy lan ra các nhà xung quanh.
Đến khoảng 21 giờ ngày 9.7, ngọn lửa bị khống chế. Tuy nhiên, nhà ông Trình bị thiêu rụi nhiều tài sản.
Hiện Cảnh sát PCCC tiếp tục làm rõ nguyên nhân cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.