Cháy nhà ở Biên Hòa, chồng kịp thoát, vợ kẹt trong đám cháy

14/07/2016 09:57 GMT+7

Khoảng 5 giờ ngày 14.7, trên quốc lộ 1, đoạn qua P.Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Người chồng kịp thoát ra ngoài, người vợ kẹt trong đám cháy, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại căn nhà số 134 (KP1, P.Tân Biên), do ông Phạm Văn Thiện (59 tuổi) làm chủ bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra bao trùm cả căn nhà 3 tầng và lan sang nhà bên cạnh (nhà số 132). Căn nhà bị cháy trên được gia đình dùng mặt trước làm cơ sở kinh doanh bánh kẹo, còn sinh hoạt ở căn nhà 3 tầng phía sau.
Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai người. Ông Thiện đã kịp chạy thoát ra ngoài, còn bà Phạm Thị Huệ (56 tuổi, vợ ông Thiện) bị kẹt trong đám cháy.
Đến 7 giờ ngày 14.7, ngọn lửa được khống chế tuy nhiên khói vẫn còn âm ỉ Ảnh: Lê Lâm
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã điều động 8 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Sở Y tế Đồng Nai cũng điều động 2 xe cứu thương cùng nhiều bác sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận, tìm kiếm người vợ còn mắc kẹt trong nhà... Ảnh: Lê Lâm
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày (14.7), ngọn lửa cơ bản được khống chế. 45 phút sau, lực lượng cứu hộ đã tìm và đưa thi thể bà Huệ ra khỏi căn nhà cháy.
... và đưa thi thể bà Huệ ra ngoài Ảnh: Lê Lâm
Vụ cháy gần như thiêu rụi căn nhà, ngoài ra căn nhà kế bên cũng thiệt hại nặng. Giao thông qua khu vực trên bị ách tắc cục bộ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.