Cháy nhà giữa khu dân cư, hai trẻ em thoát nạn

22/06/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay 22.6, tại P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ cháy lớn .

Theo nhiều người chứng kiến, vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện tại căn nhà số 79/14 đường Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình (TP.Biên Hòa), do bà Đàm Thị Hồng Muội làm chủ, có khói và lửa cháy ngùn ngụt.

Mọi người cùng nhau chữa cháy và trong quá trình đó phát hiện có hai trẻ nhỏ đang ở bên trong căn nhà bà Muội nên phá cửa đưa hai cháu ra ngoài.

 

 
Hiện trường vụ cháy

Một lúc sau, ngọn lửa bốc cao, cháy rụi toàn bộ căn nhà. Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 20 lính cứu hỏa đến hiện trường, nối vòi rồng vào tận đám cháy để dập lửa và phòng chống cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Do đám cháy xảy ra giữa khu dân cư đông đúc, lối thoát hiểm là hẻm nhỏ chỉ khoảng 3 m nên nhiều người dân đã hoảng hốt tháo chạy. Mặt khác, căn nhà này nằm khuất trong hẻm nhỏ nên xe chữa cháy tiếp cận hiện trường rất khó. 

Đến 9 giờ 30 phút, ngọn lửa đã cơ bản bị dập tắt.

Cơ quan công an cho biết vào buổi sáng sớm, bà Muội nấu ăn rồi sau đó để hai con nhỏ ở nhà và đi ra chợ Biên Hòa thì xảy ra cháy.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Cháy nhà, giao thông tắc nghẽn
>> Cháy nhà, hai trẻ thương vong
>> Cháy nhà kho, 8 chiến sĩ PCCC trúng khí độc
>> Cháy nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài
>> Cháy nhà, 3 người bị bỏng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.