Cháy nhà 4 tầng ở phố cổ Hà Nội

(TNO) Vụ cháy xảy lúc 19 giờ 30 phút tối nay 26.10, tại căn nhà số 34 phố Hàng Mã. Mãi tới 21 giờ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy.

(TNO) Vụ cháy xảy lúc 19 giờ 30 phút tối nay 26.10, tại căn nhà số 34 phố Hàng Mã. Mãi tới 21 giờ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy.

chay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-NoiHiện trường vụ cháy tại phố Hàng Mã
Đây là căn nhà kinh doanh đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, gồm có 4 tầng, 1 tum.
Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, trước khi xảy ra cháy, căn nhà số 34 khóa cửa, không có người ở bên trong.
Nhận được thông tin, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã điều động nhiều lượt xe cứu hỏa tới để dập lửa.
Tuy nhiên, giao thông trong phố cổ chật hẹp khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.
Lực lượng cứu hỏa phải bắc thang để tiếp cận tầng 2 của căn nhà, phun nước, khống chế ngọn lửa.
chay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-NoiLực lượng cứu hỏa tại hiện trườngchay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-Noi
chay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-Noi
chay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-NoiLực lượng cứu hỏa bắc thang để dập tắt đám cháy
Đến khoảng 20 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt.
21 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Đến 21 giờ 15 phút, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển những gì còn sót lại trong đám cháy ra khỏi nhà. Quan sát của phóng viên Thanh Niên Online, toàn bộ mặt trước của căn nhà bị khói ám đen xì. Hàng hóa, đồ đạc trong căn nhà bị hư hỏng nặng.
chay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-NoiLực lượng cứu hộ bắc thang lên tầng 2 của ngôi nhà trong quá trình chữa cháychay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-NoiLực lượng cứu hộ vất vả để dập tắt đám cháy
chay-nha-pho-Hang-Ma-Ha-NoiNgười dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ hỏa hoạn
Thiệt hại tài sản sau đám cháy chưa được ước tính. May mắn, vụ hỏa hoạn không làm ai bị thương.
Nguyên nhân ban đầu gây ra hỏa hoạn được xác định do chập điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.