Cháy lớn tại nơi chứa đạo cụ, tá túc của nghệ sĩ

05/05/2020 13:28 GMT+7

Khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang bất ngờ bốc cháy. Hầu hết, thiết bị, dụng cụ tập luyện và sinh hoạt của đơn vị này bị thiêu rụi.

Khoảng 8 giờ 15 ngày 5.5, tại khu tập thể của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang (gọi tắt khu tập thể trung tâm; đường Nguyễn Thanh Sơn, khóm Bình Thới 3, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) bất ngờ bốc cháy.

Lực lượng chữa cháy vất vả mới dập tắt đám cháy 

Ảnh: C.T.V.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe tiếp nước, 2 máy bơm nước và 60 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự TP.Long Xuyên và người dân tham gia chữa cháy.
Khu vực phát lửa thuộc tầng 1 của khu tập thể trung tâm, nơi chứa nhiều trang phục, đạo cụ biểu diễn và là nơi tá túc, sinh hoạt của gần 30 cán bộ, nhân viên đơn vị này.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 10 người có mặt tại khu tập thể trung tâm. Do địa điểm xảy ra cháy chứa nhiều dụng cụ, vật liệu dễ cháy, chia thành nhiều ngăn nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Khói phát ra từ đám cháy bao phủ cả khu vực lớn trong đó có nhiều khu dân cư liền kề 

Ảnh: C.T.V.

Lực lượng chữa cháy đã rất nỗ lực mới có thể khống chế được ngọn lửa lan rộng. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Những người có mặt ở khu vực xảy ra cháy cho hay ngọn lửa xuất phát từ phòng tập múa rồi lan sang khu vực chứa đạo cụ, phục trang biểu diễn...
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn đạo cụ, phục trang biểu diễn của khu tập thể trung tâm.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.