Cháy lớn tại Khu công nghiệp Phố Nối A

14/03/2016 09:06 GMT+7

Khoảng 6 giờ ngày 13.3, lửa kèm khói đen bất ngờ bốc ra nghi ngút từ khu vực nhà kho sản xuất thuộc Công ty TNHH Dorco Living Vina, nằm trong Khu công nghiệp Phố Nối A (H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Khoảng 6 giờ ngày 13.3, lửa kèm khói đen bất ngờ bốc ra nghi ngút từ khu vực nhà kho sản xuất thuộc Công ty TNHH Dorco Living Vina, nằm trong Khu công nghiệp Phố Nối A (H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên đã điều động 11 xe cứu hỏa cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, khu vực nhà kho chứa nhiều vật liệu bắt lửa, dễ cháy như nhựa, vải, cao su… khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên đã phải đề nghị Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ TP.Hà Nội tăng cường thêm 4 xe cứu hỏa. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song gần 4.000 m2 nhà kho cùng nhiều tài sản, hàng hóa bị lửa thiêu rụi. Công ty Dorco Living Vina được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 6.2014 với tổng diện tích trên 10.000 m2. Sản phẩm chính của doanh nghiệp là các bộ dao cạo.
Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, phần tầng tum của ngôi nhà số 37 (5 tầng) nằm trên phố Trần Đăng Ninh (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cũng bất ngờ phát hỏa. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Q.Cầu Giấy) đã điều động 2 xe cứu hỏa đến chữa cháy và đã dập tắt vụ hỏa hoạn lúc 18 giờ cùng ngày. Qua tìm hiểu, ngôi nhà trên được dùng để kinh doanh nhà hàng ăn uống. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ khu vực tầng trên cùng của ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.