Cháy lớn ở Việt Trì, xưởng sản xuất nhôm chìm trong biển lửa

16/08/2014 18:59 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ chiều nay, 16.8, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng sản xuất nhôm ở phường Bến Gót, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), thiêu rụi nhiều máy móc, trang thiết bị.

(TNO) Khoảng 15 giờ chiều nay, 16.8, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng sản xuất nhôm ở phường Bến Gót, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), thiêu rụi nhiều máy móc, trang thiết bị.

>> Hỏa hoạn, cụ già chết cháy trên giường
>> Hỏa hoạn thiêu rụi 3 nhà hàng ven biển Hải Hòa
>> Hai vụ hỏa hoạn
>> Nguy cơ hỏa hoạn vì tái chế phế liệu
>> Hỏa hoạn tại cửa hàng, 110 xe máy bị thiêu rụi

Công nhân đang trực tiếp làm việc tại xưởng sản xuất cho biết, vào thời điểm kể trên, khu xưởng sản xuất nhôm định hình thuộc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh dịch vụ Sông Hồng (ở đường Hồng Hà, phường Bến Gót) bất ngờ phát lửa kèm theo cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Cháy lớn ở Phú Thọ, xưởng sản xuất nhôm chìm trong biển lửa

Cháy lớn ở Phú Thọ, xưởng sản xuất nhôm chìm trong biển lửa

Cháy lớn ở Phú Thọ, xưởng sản xuất nhôm chìm trong biển lửa
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Ngọc Long

Cháy lớn ở Phú Thọ, xưởng sản xuất nhôm chìm trong biển lửa
Mái nhà xưởng tan hoang sau vụ cháy - Ảnh: Ngọc Long


Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người có mặt trong xưởng hô hoán và tháo chạy ra bên ngoài khu vực cháy.

Đại tá Phùng Đức Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, người trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường thông tin với Thanh Niên Online: "Tiếp nhận thông tin vụ cháy, chúng tôi điều động 3 xe chữa cháy tới hiện trường tổ chức dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội nên tiếp tục huy động thêm 3 xe chữa cháy nữa cùng nhiều máy bơm tiếp nước liên tục".

Theo đại tá Quang, do mái nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn ở độ cao gần 20m nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 16 giờ, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Quan sát tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 1.000m2 phân xưởng cùng toàn bộ trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất nhôm ở công ty này. Rất may, không có ai bị thương trong vụ cháy.

Đại tá Quang cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện ở mái chống nóng khu xưởng.

Hiện Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu giám định để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Tuấn - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.