Cháy lớn ở tiệm tạp hóa

11/07/2016 16:58 GMT+7

Nhiều hàng hóa và tải sản ở một tiệm tạm hóa đã bị thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra sáng nay (11.7) ở Hải Phòng.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng tại nhà bà Đặng Thị Châm (44 tuổi) ở thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên.
Thông tin từ gia đình cho biết, khi bà Châm cùng con gái là chị Đào Hương Biển đang ngủ trong căn phòng tầng 3 của ngôi nhà thì phát hiện khói và mùi khét bốc lên từ tầng 1.
Bà Châm vội vã gọi chị Biển và chạy ra ban công tầng 2 rồi trèo qua nhà hàng xóm để thoát thân và hô hoán hàng xóm gọi giúp lực lượng cứu hỏa. Thời điểm đó, còn rất nhiều người thức xem bóng đá nên đã nhanh chóng cứu nạn và gọi cho cảnh sát PCCC.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau khoảng 1 giờ đồng hồ.
Căn nhà trên vừa là nơi ở vừa là cửa hàng kinh doanh đồ tạp hóa của nhà bà Châm. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa dưới tầng 1 và cháy lan lên tầng 2, 3 khiến nhiều vật dụng bị hỏng.
Nguyên nhân được nhận định là do chập điện, lửa bắt vào hàng hóa nên đám cháy bùng lên nhanh chóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.