Cháy lớn ở khu đô thị mới Yên Hòa

06/04/2017 11:24 GMT+7

Sáng nay 6.4, vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hàng thuộc khu đất dự án của khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 6.3, tại khu đô thị mới Yên Hòa thuộc phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).
Theo đó, vào thời điểm kể trên, nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Yên Hòa bất ngờ thấy lửa kèm khói đen bốc lên nghi ngút tại lô đất dự án thuộc tổ 57 của khu đô thị mới Yên Hòa của phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Hiện lô đất dự án này đang được cho thuê làm kho lưu giữ hàng hóa, bãi tập kết, lán trại, mở xưởng sửa chữa…
Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân lập tức hô hoán, gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp chữa cháy, dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, cộng với gió to nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh.
Cùng thời điểm, nhiều người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn đã khẩn trương di dời tài sản có giá trị tránh xa điểm phát hỏa. Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, ngọn lửa và khói đen bốc lên rất to, đứng cách xa nhiều trăm mét vẫn có thể phát hiện ra hỏa hoạn.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Cầu Giấy lập tức điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương tới hiện trường dập lửa. Tới 9 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế không để ngọn lửa lan rộng. Tới 9 giờ 45 phút cùng ngày, vụ cháy lớn được dập tắt.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Cầu Giấy cho biết: vụ cháy xảy ra tại một kho hàng thuộc khu đất dự án của phường Yên Hòa. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.
Vụ cháy sau đó đã được dập và không gây thiệt hại về người. Hiện đơn vị đang tiếp tục phun nước làm mát. Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho hàng có diện tích rộng hàng trăm mét vuông và gần như toàn bộ tài sản được cất giữ trong kho hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Hiện nguyên nhân và thiệt hại tài trong vụ cháy đang được Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.