Cháy lớn nhiều giờ ở Hóc Môn: Thất thần tới công ty thì nhận thông báo nghỉ

27/01/2021 16:33 GMT+7

Ngày 27.1, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ cháy lớn tại xã Bà Điểm, H.Hóc Môn.

Tối 26.1, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho vải Hoàng Phi (58/3C đường Tiền Lân 20) và Công ty TNHH Đại Phong (58/3C Quốc lộ 1, cùng ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM). Lực lượng chức năng phải điều động nhiều đơn vị cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy.

Khủng khiếp một công ty nhựa ở Hóc Môn bốc cháy dữ dội trong đêm

Cháy lớn nhiều giờ

Theo ghi nhận, hơn 9 giờ ngày 27.1, vẫn còn 4 xe chữa cháy cùng nhiều lính cứu hỏa túc trực tại hiện trường, phun nước để dập lửa tàn bên trong vụ cháy tại kho vải Hoàng Phi và Công ty TNHH Đại Phong.
Là một trong những người chứng kiến vụ cháy và vẫn còn hoảng sợ khi thấy cột lửa bao trùm cả một diện tích lớn, bà Bảy (51 tuổi, nhà ở sát bên kho vải) cho biết thời điểm xảy ra cháy kho vải không có người, hàng xóm xung quanh tìm mọi cách dập lửa nhưng không hiệu quả. “Lần đầu tôi chứng kiến vụ cháy lớn như vậy. Sức nóng làm bỏng rát cả người”, bà Bảy kể.

Ông Anh kể lại vụ việc mình chứng kiến vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Thời điểm xảy ra cháy có gió to khiến ngọn lửa lan sang công ty nhựa bên cạnh.
Thấy lửa cháy lớn, ông Đồng Mộng Anh (41 tuổi) cùng nhiều người ở dãy nhà trọ sát kho vải tháo chạy ra ngoài. “Lửa bùng lên cao lắm, khói ngộp muốn xỉu. May nhờ lính cứu hỏa đến chữa cháy, ứng cứu kịp thời”, ông Anh cho biết.

Công nhân lo mất tết

Vụ cháy đã làm phần lớn mái che kho vải và Công ty TNHH Đại Phong đổ sụp, nhiều tài sản bên trong bị hư hại, thiêu rụi.
Sáng cùng ngày, chủ 2 cơ sở này cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng thống kê thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Vụ cháy khiến nhà xưởng đổ sụp

ẢNH: TRẦN KHA

Vụ cháy khiến nhà xưởng đổ sụp

ẢNH: TRẦN KHA

Ngồi thất thần trước cổng công ty, anh Phúc (quê Tây Ninh, công nhân Công ty TNHH Đại Phong) cho biết sáng nay (27.1), anh đến chỗ làm, thấy công ty cháy, chủ thông báo nghỉ nên anh rất lo lắng: “Bây giờ cuối năm đi tìm công việc khó lắm, không công ty nào nhận vào làm nữa, không biết tính sao”.
Ngoài anh Phúc, nhiều đồng nghiệp của anh Phúc cũng nhận được thông báo nghỉ làm do công ty xảy ra cháy. Các công nhân này cùng chung tâm trạng lo lắng, mất việc làm, mất tết.

Lực lượng chức năng có mặt tiến hành chữa cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, vào lúc 19 giờ 47 ngày 26.1, kho vải Hoàng Phi (H.Hóc Môn, TP.HCM) xảy ra cháy. Đám cháy sau đó lan sang Công ty TNHH Đại Phong liền kề, nằm trên QL1. Vụ cháy cũng uy hiếp nhiều nhà dân và gần 10 kiốt gần đó.
Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều đơn vị phối hợp chữa cháy. Sau nhiều giờ lực lượng chức năng mới khống chế được được đám cháy.
Vụ cháy đã làm kho vải Hoàng Phi có diện tích khoảng 350 m2 cháy hoàn toàn, mái che kho xưởng đổ sập. Chất cháy chủ yếu là vải vụn. Riêng Công ty TNHH Đại Phong cháy khoảng 1.000 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.