Cháy lớn giữa trung tâm thành phố Đà Lạt

13/02/2016 12:34 GMT+7

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay, 13.2, một vụ hoả hoạn xảy ra giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều nhà khác bị cháy lan.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay, 13.2, một vụ hoả hoạn xảy ra giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, một căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều nhà khác bị cháy lan.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Lâm ViênHiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Lâm Viên
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ngọn lửa phát ra từ căn nhà của ông Phạm Văn Kiên (hẻm 21 Trần Phú, khu vực phía sau Nhà thờ Con Gà) hiện đang cho đôi vợ chồng lớn tuổi thuê trọ.
Khi phát hiện hoả hoạn, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa người trong căn nhà trên ra ngoài an toàn. Tuy nhiên hầu hết đồ đạc, vật dụng trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn.
Các hộ dân xung quanh hốt hoảng, vội vàng đưa đồ đạc ra ngoài để tránh bị thiệt hại. Một người dân nhà gần vụ hoả hoạn cho hay, khi phát hiện khói đen cứ tưởng có ai đang đốt rác nên nhiều người không để ý, khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến tham gia chữa cháy.
Đại tá Đào Ngọc Cần, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Lâm Đồng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực có hoả hoạn nằm trong khu dân cư dưới con hẻm nhỏ, đường khá dốc khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Sau khoảng 50 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Do nhà ông Kiên làm bằng gỗ nên đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khoảng 4 căn nhà xung quanh bị ngọn lửa cháy lan và hư hỏng một phần.
Lai cháy lớn giữa trung tâm thành phố Đà Lạt 4
Hiện, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng Công an thành phố Đà Lạt vẫn tiếp tục khống chế đám cháy lan sang xung quanh. Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.