Cháy kho lốp cũ giữa khu dân cư

03/06/2015 21:24 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ ngày 3.6, kho chứa lốp cũ tại số K91/5 Nguyễn Tri Phương, tổ 103, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.

(TNO) Lúc 19 giờ ngày 3.6, kho chứa lốp cũ tại số K91/5 Nguyễn Tri Phương, tổ 103, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.

Đám cháy gây khói mù mịt, hơn 10 xe PCCC đến hiện trường
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên người dân trong kiệt (ngõ, hẻm) 91 Nguyễn Tri Phương phát hiện khói bốc lên ngùn ngụt nhà bà Võ Thị Nho (84 tuổi) nên tri hô cho mọi người trong gia đình chạy ra ngoài.
Đám cháy xuất phát từ kho chứa lốp ô tô cũ trong vườn nhà mà gia đình bà Nho mua gom để xẻ lốp bán cao su.
Ngọn lửa bén vào các đống lốp cao và bốc cháy dữ dội, nhanh chóng cháy lan vào nhà bà Nho và các bờ tường nhà xung quanh.
Nhận tin báo, xác định vụ cháy giữa khu dân cư phức tạp, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng huy động lực lượng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.
Hơn 10 xe cứu hỏa, trong đó có 1 xe thang, cũng được đưa đến hiện trường.
Do chất cháy là cao su nên gây khói mù mịt, lực lượng PCCC phá dỡ mái tôn thoát khói, đưa quạt hút khói, kết hợp đưa số lượng lớn lốp cao su ra ngoài và phun nước dập lửa.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên căn nhà cấp 4 của bà Nho đã bị hư hại hoàn toàn.
Hàng trăm người được huy động chữa cháy
Bên trong kiệt 91 khói mù mịt, không thể tiếp cận lối chính diện nhà bị cháy
Dùng xe thang phun nước từ trên cao
Phá dỡ mái tôn thoát khói



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.