Cháy kho hàng ở cảng Hà Nội

28/08/2017 12:00 GMT+7

Vụ cháy lớn tại kho D - Cảng Hà Nội (số 928 đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, 28.8.

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát tại kho hàng 2 tầng, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhân viên làm việc trong khu nhà kho chỉ kịp di chuyển một số ít giấy tờ ra bên ngoài, toàn bộ hàng hóa vẫn mắc kẹt bên trong đám cháy.
chay-kho-hang
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải phá tường bê tông, tiếp cận hiện trường để chữa cháy Ảnh Minh Chiến
chay-kho-hang
16 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường Ảnh Minh Chiến
Sau khoảng 10 phút, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động 16 xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy. Cảnh sát chữa cháy phải đập nhiều mảng tường bê tông ở khu nhà kho, tiếp cận sâu vào nhà kho để phun nước dập lửa. Do nhà kho chứa nhiều chất cháy thải ra khí độc, cảnh sát phải mặc quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ chống độc và sử dụng bình khí để vào hiện trường.
Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói vẫn bốc lên từ khu nhà kho. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước vào bên trong để dập tắt hoàn toàn đám cháy.
chay-kho-hang
Kho hàng bị cháy rộng khoảng 500 m2, chứa thiết bị giáo dục, bóng đèn và nước uống đóng chai Ảnh Minh Chiến
Theo tìm hiểu của chúng tôi, kho hàng bị cháy thuộc 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Nội, Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi và Công ty TNHH Thành Phát. Kho hàng này chứa thiết bị giáo dục, bóng đèn và nước đóng chai.
Bước đầu ghi nhận vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi nhiều hàng hóa bên trong kho hàng rộng khoảng 500 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.