Cháy dữ dội uy hiếp nhiều công ty, nhà dân ở Đà Nẵng

10/12/2019 12:01 GMT+7

Công ty chuyên kinh doanh , sản xuất nội thất bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa cháy lan uy hiếp nhiều công ty, nhà dân lân cận. Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 10.12, bảo vệ Công ty TNHH Vina Window Fashion (địa chỉ số 273/1 Nguyễn Công Hoan, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) phát hiện lửa bốc ra từ máy bào gỗ của cơ sở.

Xưởng gỗ cháy lớn uy hiếp kho chứa cả ngàn bình gas

Bảo vệ này nhanh chóng thông báo cho các nhân viên cùng sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến việc khống chế lửa bất thành. Các nhân viên nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng.

Lửa bao trùm nhiều khu vực

Ảnh: Huy Đạt

Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa

Ảnh: Huy Đạt

Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an Q.Cẩm Lệ điều nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa

Ảnh: Huy Đạt

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an Q.Cẩm Lệ điều nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa.
Tại hiện trường, nhà xưởng công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng. Đến 10 giờ 15 cùng ngày, lửa cháy lan ra diện rộng, uy hiếp các công ty và nhà dân lân cận.
Đặc biệt, Công ty CP Petro Lâm Sơn (sát vách Công ty TNHH Vina Window Fashion) cũng đã huy động toàn bộ công nhân viên triển khai di dời nhiều bình ga, tránh việc cháy nổ nguy hiểm.

Các nhân viên khẩn trương di dời hàng trăm bình ga, tránh cháy nổ

ẢNH: HUY ĐẠT

Đến 11 giờ 30 phút ngày 10.12, đám cháy vẫn chưa được khống chế

ẢNH: HUY ĐẠT

Đến 11 giờ, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.Đà Nẵng phải huy động hàng chục phương tiện cùng rất nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp tục việc sơ tán hàng hoá của công ty lân cận, sơ tán dân và nỗ lực dập lửa.
Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng đến 11 giờ 30 ngày 10.12, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập lửa

Đến khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày (10.12) sau gần 3 giờ nỗ lực dập lửa của toàn bộ lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn TP.Đà Nẵng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên do xưởng sản xuất nội thất chứa nhiều vật liệu dễ cháy, hàng hóa toàn bộ là gỗ nên ngọn lửa vẫn âm ỉ bốc khói.

Ngọn lửa sau đó được khống chế

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.Đà Nẵng hiện tại lực lượng chữa cháy đã rút khỏi hiện trường, chỉ còn Đội cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an Q.Cẩm Lệ) túc trực tại nhà xưởng công ty để làm mát hiện trường, chống ngọn lửa bùng phát trở lại.
Theo thống kê ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và huỷ hoại một số lượng lớn nội thất đã thành phẩm trong nhà xưởng của công ty. Đám cháy lan rộng đã cháy cửa sổ, mái hiên một biệt thự ngay sát nhà xưởng. Ban đầu cho thấy đám cháy đã gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này.

Khống chế được đám cháy

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ cháy này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.