Cháy dữ dội tại công ty sản xuất hàng mây tre đan

10/04/2017 22:52 GMT+7

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Thanh Hóa khiến toàn bộ kho kho xưởng chứa sản phẩm mây tre đan xuất khẩu rộng hơn 1.000 m2, trị giá nhiều tỉ đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10.4, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực sơ chế, hấp sấy nguyên liệu sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu của của Công ty TNHH Quốc Đại (đóng tại thôn 6, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu nhà xưởng và kho bãi rộng khoảng 1.000 m2, bùng cháy dữ dội.
Khu nhà kho và xưởng máy bị lửa thiêu rụi Ảnh Minh Hải
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ và 10 xe cứu hỏa đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng, cộng với đám cháy xảy ra tại khu vực chứa vật liệu dễ bắt lửa nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. 
Nhiều máy móc cũng bị lửa thiêu rụi Ảnh Minh Hải
Khu vực cháy nằm gần khu dân cư nên hàng trăm người tò mò đến xem gây ách tắc cục bộ, cản trở việc cơ động của các xe cứu hỏa. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải điều động lực lượng Cảnh sát cơ động xuống hiện trường hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCCC phong tỏa khu vực để dập lửa.
Hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cố gắng khống chế ngọn lửa Ảnh Minh Hải
Đến khoảng 22 giờ 30, sau nhiều giờ chiến đấu với "giặc lửa", một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã bị thương nhẹ. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lực lượng chữa cháy đang tìm cách phá dỡ một số vách ngăn bằng tôn để thuận lợi cho việc dập lửa.
Ước thiệt hại nhiều tỉ đồng Ảnh Minh Hải
Theo ghi nhận, sau 3 giờ lửa bùng phát, toàn bộ kho chứa hàng rộng khoảng 1.000m2 chứa hàng trăm tấn hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu đã qua sơ chế đã bị lửa thiêu rụi. Ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỉ đồng.
Đến gần 23 giờ, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang cố gắng dập lửa đồng thời khoanh vùng, khống chế không để hỏa hoạn lan sang các khu nhà xưởng, kho bãi còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.