Cháy chợ Tứ Hạ: Điều tra trách nhiệm tổ quản lý chợ

20/10/2015 08:47 GMT+7

(TNO) Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xem xét trách nhiệm của tổ quản lý chợ sau khi có nhiều đơn của bà con tiểu thương chợ Tứ Hạ đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của tổ quản lý chợ.

(TNO) Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xem xét trách nhiệm của tổ quản lý chợ sau khi có nhiều đơn của bà con tiểu thương chợ Tứ Hạ đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của tổ quản lý chợ.

Tiểu thương chợ Tứ Hạ lục tìm tài sản còn sót lại trong đống tro tàn sau vụ cháy - Ảnh: Đình ToànTiểu thương chợ Tứ Hạ lục tìm tài sản còn sót lại trong đống tro tàn sau vụ cháy - Ảnh: Đình Toàn
Như Thanh Niên Online đã thông tin, vụ cháy chợ Tứ Hạ xảy ra vào rạng sáng 16.9 làm cháy 145 lô/quầy hàng, gây thiệt hại hơn 17,4 tỉ đồng (chưa tính tài sản của nhà nước), trong đó số hộ ít nhất thiệt hại vài triệu đồng, nhiều nhất gần 4 tỉ đồng. 
Nguyên nhân vụ cháy chợ Tứ Hạ được xác định là do chập điện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xem xét trách nhiệm của tổ quản lý chợ.
Ngày 20.10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết UBND tỉnh vừa quyết định trích ngân sách 447 triệu đồng giúp đỡ cho các tiểu thương chợ Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) bị thiệt hại nặng trong vụ cháy chợ xảy ra hồi giữa tháng 9 mới đây.
Theo thống kê, trong vụ cháy chợ nói trên, 64/80 hộ bị thiệt hại nặng, với mức thiệt hại từ 15 triệu đồng trở lên. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương bị thiệt hại từ 400 triệu đồng trở lên với mức 20 triệu đồng; thiệt hại từ 300 - 400 triệu đồng nhận hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, từ 200 đến 300 triệu đồng nhận 10 triệu đồng/hộ, từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhận 5 triệu đồng/hộ, từ 15 triệu - 100 triệu đồng được nhận 3 triệu đồng/hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.