Cháy chợ trung tâm thị trấn Ea Kar, gần 50 quầy hàng bị thiêu rụi

14/07/2019 11:30 GMT+7

Vụ cháy trong đêm tại chợ trung tâm thị trấn Ea Kar (H.Ea Kar, Đắk Lắk) đã thiêu trụi 45 quầy hàng cùng nhiều tài sản của người dân.

Sáng 14.7, Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đang cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ thị trấn huyện.

Chật vật suốt đêm chiến đấu với “giặc lửa” ở chợ Ea Kar

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13.7, ngọn lửa bùng phát ở khu vực quầy hàng bán vàng mã, quần áo, đồ nhựa, sau đó lan nhanh sang các quầy hàng khác.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng H.Ea Kar đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, di dời khẩn cấp các hộ dân sống gần khu vực chợ đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ cháy

Ảnh: Minh Khang

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an H.Ea Kar đã huy động 9 xe cứu hỏa và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai các biện pháp chữa cháy.
Sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa trong đám cháy

Ảnh: Minh Khang

Theo thống kê ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi 45 ki ốt, diện tích cháy hơn 1.500 mét vuông; thiệt hại tài sản, hàng hóa ước nhiều tỉ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, xác định thiệt hại, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.