Cháy chợ ở Hà Tĩnh, 130 ki ốt bị thiêu rụi

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ Sơn trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), thiêu rụi 130 ki ốt.

Sáng 18.9, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại của vụ cháy chợ Sơn xảy ra vào đêm 17.9. "Thiệt hại của vụ cháy là rất lớn. Chợ Sơn có hơn 600 ki ốt thì có 130 ki ốt bị thiêu rụi. UBND huyện đang tìm phương án để khắc phục hậu quả, động viên và hỗ trợ tiểu thương vượt qua khó khăn", ông Huấn nói. 
Lửa bao trùm chợ Sơn Ảnh Đức Nguyên
Theo ông Huấn, đêm 17.9, đám cháy xuất hiện tại một ki ốt ở cổng chính của chợ, sau đó bùng cháy dữ dội và lan sang các ki ốt kề bên. Người dân phát hiện đám cháy đã gọi điện báo tin tới lực lượng cứu hỏa.
Tuy nhiên, khoảng một giờ đồng hồ sau, xe cứu hỏa mới tới hiện trường do phải di chuyển khoảng 60 km từ thành phố Hà Tĩnh lên. 
Lực lượng cứu hỏa chữa cháy Ảnh Đức Nguyên
Ngoài lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp, chính quyền huyện Hương Khê đã huy động hàng trăm người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân tham gia dập lửa. 
Sau 2 giờ dập lửa, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa tại 130 ki ốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.