Cháu trai đánh chết ông nội không phải do ngáo đá

09/07/2017 10:49 GMT+7

Sau vụ việc cháu trai đánh chết ông nội tại huyện Đông Hưng, Thái Bình, công an đã bắt giam nghi can giết người .

Ngày 9.7, trung tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ án cháu trai đánh chết ông nội.
Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7.7, tại xã Phú Châu, huyện Đông Hưng. Vào thời điểm trên, Đặng Tất Thuấn (24 tuổi, trú tại xã Phú Châu) sau khi đi uống rượu, về nhà đã quậy phá. Thấy vậy, ông Đ.V.H (ông nội Thuấn) ra can ngăn, yêu cầu cháu đi ngủ, nhưng Thuấn cãi lại. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Thuấn nhặt thanh thang giường vụt ông H. khiến ông gục xuống.
Nghe tiếng cãi vã, hàng xóm chạy sang định can ngăn thì thấy ông H. đã tử vong, liền vây bắt Thuấn rồi giao cho cơ quan công an. “Công an huyện Đông Hưng đã ra lệnh bắt giữ, tạm giam nghi can Thuấn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, trung tá Thịnh thông tin.
Về việc trên mạng xã hội thông tin nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, trung tá Thịnh cho biết, đây là tin không chính xác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.