Cháu bé 3 tuổi tử vong sau tai nạn giao thông

06/09/2015 22:12 GMT+7

(TNO) Khoảng 19 giờ 30 ngày 6.9, trên quốc lộ 7, đoạn đi qua địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cháu bé 3 tuổi tử vong.

(TNO) Khoảng 19 giờ 30 ngày 6.9, trên quốc lộ 7, đoạn đi qua địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong.

Chiếc xe container bỏ chạy khỏi hiện trường sau vụ tai nạn nhưng bị người dân chặn lại
Người thân cháu Thanh khóc ngất ngay cạnh hiện trường vụ tai nạn
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 39Z9 - 8638 do anh Đặng Quang Hiển (40 tuổi, trú tại xóm 11, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển chở theo con gái Đặng Thị Hợi (8 tuổi) và cháu gái Đặng Thị Hoài Thanh (3 tuổi) chạy theo hướng Đô Lương - Diễn Châu. Khi đến địa điểm, xe máy 39Z9 - 8638 va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37Z1 -6591 do một người đàn ông điều khiển chạy theo chiều ngược lại.
Cú va chạm khiến cháu Thanh văng ra đường. Cùng lúc đó chiếc xe container mang biển kiểm soát 37C - 148.80 kéo theo rơ moóc 37 R - 00.903 chạy theo hướng Đô Lương - Diễn Châu chạy tới cán qua người Thanh, khiến cháu bé tử vong tại chỗ.
Riêng anh Hiện và con gái bị thương nặng sau khi va chạm với chiếc xe máy chạy ngược chiều và may mắn không bị xe container đâm trúng.
Sau khi cán qua người cháu Thanh, tài xế chiếc xe container lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường khoảng 300 mét thì bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, hai cha con anh Hiển được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Được biết, bố mẹ cháu Thanh đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Yên Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.