Cháu bé 3 tuổi chết cháy trong xe sau tai nạn liên hoàn

19/07/2016 12:29 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng 19.7, trên đường ĐT742 đoạn qua xã Vĩnh Tân (TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm 2 người bị chết cháy trong xe tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 19.7, xe tải BS 47C - 036.08 do tài xế Lê Huy Hữu (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển chở hàng tạp hóa chạy hướng Bình Dương về Đắk Lắk, trên xe có 6 người, đều ngồi trên cabin.
Khi xe tải chạy đến đoạn qua cầu Thợ Ụt (xã Vĩnh Tân) thì gặp xe container đầu kéo BS 70C - 068.83 do tài xế Nguyễn Văn Đâu (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển, lưu thông phía trước.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng Ảnh: Đỗ Trường

Khi chiếc xe tải vượt qua container 70C - 068.83 để chạy lên phía trước thì bất ngờ va chạm với xe container đầu kéo BS 93C - 030.71 do tài xế Nguyễn Văn Đôi (31 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú va chạm kinh hoàng làm xe tải 47C - 036.08 và container 93C - 030.71 bốc cháy.

Thời điểm này, xe container đầu kéo BS 93C - 057.18 do tài xế Nguyễn Phước Trường Sơn (36 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển chạy phía sau đã đâm vào đuôi container 93C - 030.71.

Sau khi tai nạn xảy ra, các tài xế và người dân đã tập trung cứu những người trên xe tải thoát ra ngoài, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế xe tải Lê Huy Hữu và cháu Nguyễn Huỳnh Gia Linh (3 tuổi) đã bị kẹt và chết cháy trong cabin xe tải.

Hai chiếc xe cháy rụi Ảnh: Đỗ Trường

Tại hiện trường, chiếc xe tải và container 93C - 030.71 bị cháy rụi, biến dạng hoàn toàn. 2 chiếc container còn lại không bị cháy nhưng bị hư hỏng, móp méo phần đầu.

Sáng 19.7, đại tá Võ Văn Phúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.