Chặt phá hàng chục hecta cây tràm

13/05/2010 10:32 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày qua, hàng chục hecta tràm trên 1 năm tuổi nằm trong dự án hồ Sông Ray (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị chặt phá tan hoang.

Khu vực rừng tràm bị chặt phá là đất của người dân đã được Nhà nước thực hiện hỗ trợ, đền bù để phục vụ cho dự án hồ chứa nước Sông Ray.

Để tránh trường hợp tái chiếm và tạo cảnh quan, chống sạt lở cho khu vực vành đai của hồ, Trạm Quản lý Thủy nông H.Xuyên Mộc đã trồng tràm trên diện tích gần 200 hecta.

Anh T. ngụ xã Bàu Lâm cho biết, nguyên nhân cây tràm bị chặt phá là do mùa mưa đang đến nên nhiều người dân vào hạ cây để “dọn đất” trồng khoai mì.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc để làm rõ hành vi phá hoại.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.