Chặt đứt đường dây lừa đảo quốc tế

19/04/2016 06:00 GMT+7

Một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TP.HCM) cho biết ngày 17.4 đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 nghi phạm trong đường dây lừa đảo do ông “trùm” Đài Loan tổ chức.

Một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TP.HCM) cho biết ngày 17.4 đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 nghi phạm trong đường dây lừa đảo do ông “trùm” Đài Loan tổ chức.

Các nghi phạm bị bắt giữ
 - Ảnh: Đàm HuyCác nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy
Các nghi phạm bị bắt gồm: Liu En-hsiang (26 tuổi), Peng Kang-yu (24 tuổi), Lu Shih-wei (24 tuổi), Hsieh Chia-chun (38 tuổi), Huang I-jen (30 tuổi, cả 5 đều là người Đài Loan, lưu trú tại khách sạn Ng.L, P.4, Q.5); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, cả 4 đều ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, cả 2 ngụ Q.5, TP.HCM). Trước đó, ngày 12.4, PC46 bắt giữ 2 nghi can khác là Đặng Quốc Bảo và Tuấn.

Chặt đứt đường dây lừa đảo quốc tế
Theo thông tin ban đầu, ông “trùm” ở Đài Loan điều Thúy về VN móc nối với nhóm người thân, cùng quê của mình gia nhập vào đường dây giả danh công an lừa đảo này. Thúy lấy chồng Đài Loan và sinh sống ở đây lâu nên có mối quan hệ khá mật thiết với các băng nhóm giả danh công an gọi điện thoại bàn cho nạn nhân hù dọa, buộc chuyển tiền tỉ để kiểm tra, rồi rút chiếm đoạt. Tại VN, Thúy lôi kéo người em ruột tên Đạt vào đường dây, với nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng; tiếp đó Đạt gạ gẫm cháu vợ tên Tuấn (đã bị bắt trước đó) cùng tham gia.
Ngoài ra, Thúy còn thu nạp Vĩnh Huy đảm nhận nhiệm vụ thông dịch cho nhóm người Đài Loan kiêm đi thu tiền rút được của các chân rết: Hiếu, Bình, Hoàng Huy giao cho người Đài Loan. Sau khi Thúy thành lập mạng lưới, tháng 2.2016, ông “trùm” tuyển dụng 5 người ở Đài Loan (nói trên) sang VN điều hành mạng lưới. Nhóm người này nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bằng con đường du lịch.
Trong số đó, Liu En-hsiang là tên cầm đầu, nhận lệnh trực tiếp từ ông “trùm” để chỉ đạo đàn em rút tiền, sau đó chuyển qua Đài Loan cho ông “trùm”. Mặc dù Peng Kang-yu “cấp dưới” của Liu En-hsiang nhưng về “số má giang hồ” lại nhỉnh hơn bởi năm 17 tuổi y từng nổ súng truy sát đối thủ.
Nhiều tiền án nhất là Hsieh Chia-chun, có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án dùng mã tấu truy sát người khác và chủ nợ.
Cơ quan CSĐT xác định, từ đầu năm 2016 đến nay, đường dây này thực hiện trót lọt hơn chục vụ, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng. “Cách đây 1 tuần, công an bắt giữ Tuấn (cháu vợ của Đạt), Bảo liên quan đến một phi vụ rút 2 tỉ đồng của một nạn nhân bị lừa. Biết bị động, Thúy, Vĩnh Huy nhanh chóng dọn đồ đạc, di chuyển nhiều nơi trốn tránh công an. Tuy nhiên trưa 17.4, Thúy chuẩn bị lên máy bay trở về lại Đài Loan thì bị PC46 bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.