Chặn, lọc thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

07/09/2018 07:52 GMT+7

Hoạt động xuất bản đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhiều xuất bản phẩm xấu gây ảnh hưởng và bức xúc trong xã hội.

Ngày 6.9, tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước trong tháng 8 do Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ đối với nhiệm vụ dẫn dắt vừa qua Bộ làm chưa tốt ở nhiều lĩnh vực.
Hiện có gần 100.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ, an toàn thông tin… nhưng không có sự dẫn dắt, định hướng cụ thể, hiệu quả.
Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch báo chí, T.Ư Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết nhưng quá trình thực hiện bị kéo dài. Hoạt động xuất bản đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhiều xuất bản phẩm xấu gây ảnh hưởng và bức xúc trong xã hội… Đặc biệt, việc đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia còn nhiều khó khăn.
Ngoài ra, vấn đề mạng xã hội được dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua. Hiện người dân VN vẫn phải dùng mạng xã hội nước ngoài, trong khi ở VN đã cấp phép hoạt động cho hơn 400 mạng xã hội…
Ông Hùng khẳng định đối với những thông tin xuất phát trên mạng xã hội, trên không gian mạng hiện chưa có công cụ, công nghệ quản lý hoặc chưa biết cách quản lý… Do đó phải xây dựng các hệ thống giám sát, quan sát, hệ thống đo đạc, cảnh báo; phải dùng công nghệ để chặn, lọc thông tin xấu, độc gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.